Tang lễ bà Đặng Tuyết Mai, Mẹ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên

WESTMINSTER, California (NV) – Tang lễ bà bà Đặng Tuyết Mai, cựu phu nhân Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ, diễn ra vào lúc 9 giờ sáng Thứ Năm, 29 Tháng Mười Hai, tại Westminster Memorial Park.



Bà qua đời lúc 5 giờ sáng Thứ Tư, 21 Tháng Mười Hai, tại bệnh viện Hoag, Newport Beach, California.

Theo ông Bùi Xuân Hiến, phu quân của bà, cho biết, bà Mai sinh năm 1941 tại Hà Nội.

Theo Wikipedia, bà Đặng Tuyết Mai, trước đây là phu nhân của ông Nguyễn Cao Kỳ.

Ông Kỳ từng là tư lệnh Không Quân VNCH, thủ tướng VNCH từ năm 1965 đến năm 1967, và phó tổng thống VNCH cho tới năm 1971.

Tang lễ cựu phu nhân PTT Nguyễn Cao Kỳ
Nghi thức cúng trước lúc di quan. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Trước khi lập gia đình với ông Kỳ, bà là tiếp viên của hãng Hàng Không Việt Nam.

Khi chồng bà là thủ tướng và phó tổng thống, bà tháp tùng ông đi khắp miền Nam Việt Nam và cùng với ông mặc một bộ đồ bay không quân để thể hiện sự ủng hộ với các lực lượng quân đội.

Tang lễ cựu phu nhân PTT Nguyễn Cao Kỳ
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. (Hình: Nhất Anh/Người Việt)

Khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975, ông Kỳ sắp xếp cho bà và các con di tản, trong khi ông dùng trực thăng bay ra một hàng không mẫu hạm của Mỹ.

Sau đó, họ đoàn tụ tại Hoa Kỳ và định cư tại California.

Tang lễ cựu phu nhân PTT Nguyễn Cao Kỳ
Một số người thân của người quá cố. (Hình: Nhất Anh/Người Việt)

Năm 1989, ông bà ly dị, và có một thời gian bà sống tại Việt Nam, nơi bà quản lý nhà hàng Phở Ta.

Riêng ông Kỳ lập gia đình với một người khác. Năm 2011, ông qua đời tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Tang lễ cựu phu nhân PTT Nguyễn Cao Kỳ
Đông đảo thân nhân và bằng hữu đến dự tang lễ bà Đặng Tuyết Mai. (Hình: Nhất Anh/Người Việt)

Con gái của bà và ông Kỳ, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, là một nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam tại hải ngoại, thường được biết đến với vai trò MC trong các chương trình ca nhạc. (Đ.D.)

Leave a Reply