Tập đoàn Mỹ sẽ tham gia dự án casino Nam Hội An

VinaCapital đã quyết định hợp tác với Peninsula Pacific (Mỹ), một trong những tập đoàn có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh casino.

[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Hội An + las vegas casino” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” paginationBelow=”false” ]

Tập đoàn Mỹ sẽ tham gia dự án casino Nam Hội An

Tập đoàn Mỹ sẽ tham gia đầu tư dự án casino Nam Hội An

Cuối năm 2010, UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp phép đầu tư cho Công ty Liên doanh Genting – VinaCapital thực hiện đầu tư dự án “có casino” này, đặt tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, với diện tích khoảng 1.538 ha, quy mô vốn đầu tư lên tới 4 tỷ USD.

Tuy nhiên, tập đoàn Genting đã tuyên bố rút khỏi dự án vào tháng 9/2013, sau khi cảm thấy “mệt mỏi” vì chờ đợi những điều kiện về pháp lý để casino được nới lỏng để Việt Nam có thể trở thành một trung tâm casino của khu vực.

Và sau một thời gian tìm kiếm đối tác mới, VinaCapital đã quyết định hợp tác với tập đoàn Peninsula Pacific (Mỹ), được xem là một trong những tập đoàn có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh casino, đã thực hiện thành công 7 dự án tương tự tại Mỹ.

Đến ngày 25/11/2013, VinaCapital và đối tác mới đã có cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về việc hợp tác để tiếp tục phát triển dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Đáng chú ý là tại cuộc họp, ngoài việc giới thiệu đối tác mới, VinaCapital đã đề nghị điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dự án, đồng thời cam kết sẽ đầu tư dự án giai đoạn 1 tương tự như khu du lịch Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu), với diện tích khoảng 150 ha gồm 500 phòng nghỉ, 90 bàn chia bài, đồng thời đầu tư các khu dịch vụ tại khu vực phía nam cầu Cửa Đại và đưa giai đoạn 1 vào hoạt động cuối năm 2015.

Bản báo cáo nói trên cho hay về phía tỉnh Quảng Nam, Bí rhư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đã “đánh giá cao quyết tâm của VinaCapital trong việc triển khai dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, ủng hộ việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để phù hợp với tình hình thị trường và việc liên doanh giữa VinaCapital với đối tác mới”.

Đồng thời, các lãnh đạo cũng đề nghị nhà đầu tư thực hiện cam kết triển khai dự án nêu trên.

Đến ngày 12/12/2013, một đoàn công tác gồm đại diện Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai và VinaCapital đã sang Mỹ để làm việc với tập đoàn Peninsula Pacific và tham quan các dự án do tập đoàn này thực hiện.

Hiện Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai đã kiến nghị UBND tỉnh làm công văn đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ thẩm tra năng lực của Peninsula Pacific, để có cơ sở xem xét việc điều chỉnh chủ đầu tư dự án.

Mới đây, ông Đào Hồng Tuyển – Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu và ISC Corporation (Australia) đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp 7 tỷ USD tại khu kinh tế Vân Đồn trong đó có dự án casino Vân Đồn.

Thông tin với báo chí hồi tháng 9/2013, ông Đào Hồng Tuyển từng cho biết việc mở casino là cần thiết và ông cùng với đối tác đã dành 7,5 tỷ USD chờ mở casino hoành tráng tại Vân Đồn và Tuần Châu.

Liên quan đến việc đầu tư xây dựng các dự án casino, tại hội thảo về cải cách thể chế diễn ra vào ngày 6/3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từng than thở: “Bây giờ tôi đang chịu áp lực rất lớn là rất nhiều tỉnh xin làm casino, tôi mệt mỏi vô cùng, áp lực quá lớn”.

Báo Đất Việt

Leave a Reply