Tàu Trung Quốc trôi dạt ở Bình Thuận

Chiều nay 17.11, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã khám xét xong con tàu không có người, mang số hiệu 19007 trôi dạt trên vùng biển Bình Thuận, được hai tàu cá đưa vào bờ.

Tàu trôi dạt trên biển Bình Thuận (tàu to) sẽ được xử lý như tài sản vô chủ /// Ảnh: Quế Hà

Dưới đây là những hình ảnh tiếp cận gần nhất với con tàu được ghi lại chiều 18/11:

Cận cảnh con 'tàu ma' trôi dạt trên biển Bình Thuận - ảnh 2

Con tàu không người trôi dạt trên biển Bình Thuận được hai tàu cá lai dắt vào bờ vào tối 16.11

Cận cảnh con 'tàu ma' trôi dạt trên biển Bình Thuận - ảnh 3
Cận cảnh con 'tàu ma' trôi dạt trên biển Bình Thuận - ảnh 4

Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đang khám xét kỹ con “tàu ma” nghi có nguồn gốc từ Trung Quốc

Cận cảnh con 'tàu ma' trôi dạt trên biển Bình Thuận - ảnh 5

Buồng máy của “tàu ma” đã hư hỏng, không hoạt động

Cận cảnh con 'tàu ma' trôi dạt trên biển Bình Thuận - ảnh 6
Cận cảnh con 'tàu ma' trôi dạt trên biển Bình Thuận - ảnh 7

Cabin buồng lái có nhiều vật dụng có xuất xứ từ Trung Quốc đã hư hỏng cho thấy con tàu này đã lâu không hoạt động

Cận cảnh con 'tàu ma' trôi dạt trên biển Bình Thuận - ảnh 8

Trên tàu có một bằng khen của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc)

Cận cảnh con 'tàu ma' trôi dạt trên biển Bình Thuận - ảnh 9

Con “tàu ma” trôi trên vùng biển Việt Nam, được ngư dân phát hiện, lai dắt vào bờ

Cận cảnh con 'tàu ma' trôi dạt trên biển Bình Thuận - ảnh 10
Tàu trôi dạt trên biển Bình Thuận (tàu to) sẽ được xử lý như tài sản vô chủ

Trả lời PV Thanh Niên về việc đây có phải tàu cá Hải Nam – Trung Quốc hay không, đại diện Cơ quan điều tra Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết vẫn chưa khẳng định đây là tàu Trung Quốc, chỉ nói “khả năng là tàu Trung Quốc”.
Theo Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, phải chờ kết quả các phân tích khác và dựa vào phân tích chuyên môn điều tra mới có thể khẳng định chính thức về nguồn gốc của con tàu không có người này.
Qua khám xét của Bộ đội biên phòng, trên tàu này ngoài 12 phòng thủy thủ còn có 4 tủ cấp đông, nhưng ngưng điện không hoạt động. Về dự đoán tàu này bị cướp biển tấn công cũng được Bộ đội biên phòng loại bỏ “do không có vết máu, không có vết đạn bắn, hầm dầu khô cạn”, theo lời một cán bộ biên phòng.
Đặc biệt, phát hiện một bằng khen ghi chữ Trung Quốc trong khoang thủy thủ, có nội dung khen thưởng con tàu này “đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công dự án Trung Kiến Nam”. Các điều tra viên còn phát hiện giấy chứng nhận tập thể thủy thủ trên tàu nhận “Huy chương hạng 3” do đảo Hải Nam, Trung Quốc cấp.
Cũng theo Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, nhiều khả năng con tàu đã ngưng hoạt động từ lâu vì nước trên khoang thiếu, không có dầu, không có đồ đạc của thủy thủ ngoài chăn màn đã cũ. Trên tàu có hai máy, cả máy chính và máy phụ đều không hoạt động được. Thiết bị hàng hải trên tàu chỉ có một la bàn đã hỏng.
Như Thanh Niên đã thông tin, khi đánh bắt ngoài khơi, các ngư dân của La Gi đã phát hiện con “tàu ma” trôi tự do trên vùng biển Bình Thuận. Ngay sau đó, ngư dân gọi về báo cho Bộ đội Biên phòng và lai dắt vào bờ tối 16.11.
Theo Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, con tàu sẽ được làm các thủ tục theo quy định của pháp luật khi phát hiện tàu không có chủ.

Leave a Reply