Thủ tướng Ấn Độ nhắm mục tiêu vào Trung Quốc và Pakistan tại Davos, Thụy Sỹ 2018

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế Giới 2018 ở Davos hôm 23/1, Thủ tướng Ấn Độnói về 3 thách thức lớn mà thế giới phải đối mặt, là biến đổi khí hậu, khủng bố và xu hướng chống lại toàn cầu hóa, theo tờ Financial Express.

Thủ tướng Narendra Modi cùng với các nhà lãnh đạo khác tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2018 ở Davos.

Thủ tướng Narendra Modi cùng với các nhà lãnh đạo khác tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2018 ở Davos, Thụy Sỹ. (Ảnh:narendramodi.in)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng nói về quan điểm tư tưởng của Ấn Độ về phát triển và chia sẻ sự thịnh vượng với phần còn lại của thế giới. Mặc dù ông Modi không trực tiếp nêu tên Pakistan hay Trung Quốc, nhưng những vấn đề mà ông nêu ra, thường liên quan đến hai nước này.

Trong bài diễn văn lịch sử của mình, xen kẽ với nhiều ‘câu thơ đôi’ tiếng Phạn, chỉ rõ ý tưởng của Ấn Độ theo nghĩa thực của nó, ông Modi cho rằng: “Mối đe dọa lớn thứ hai đối với thế giới là khủng bố. Trong năm 2016, hơn 25.000 người đã bị sát hại trong các vụ tấn công khủng bố, và có 77 quốc gia, chiếm 44% các nước thành viên Liên Hợp Quốc có người bị mất mạng”.

Cũng theo Thủ tướng Modi, cùng với vấn đề vấn đề biến đổi khí hậu, khủng bố là mối quan ngại nghiêm trọng của thế giới. Chủ nghĩa khủng bố là nguy hiểm, nhưng điều nguy hiểm cũng không kém là sự “phân biệt giả tạo” giữa “kẻ khủng bố tốt” và “kẻ khủng bố xấu”, ông Modi nhận định.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp toàn cầu về tham vọng của Ấn Độ trong thời đại hiện nay, ông Modi khẳng định: “Ấn Độ không có bất kỳ tham vọng về ý thức hệ và địa lý nào. Chúng tôi không lợi dụng bất kỳ nước nào, mà sẽ hợp tác cho sự phát triển của đất nước đó. Kết quả của hàng ngàn năm cùng tồn tại hòa bình và đa dạng của Ấn Độ, chính là điều mà chúng tôi tin vào thế giới đa văn hóa, và trật tự toàn cầu đa cực”.

Thủ tướng Modi nói thêm: “Ấn Độ đã chứng minh rằng tất cả các tranh chấp và sự khác biệt có thể được loại bỏ bởi nền dân chủ, hợp tác, hòa thuận và truyền thông. Không chỉ có vậy, một nước Ấn Độ tiến bộ, minh bạch, ổn định và có thể dự đoán được, sẽ tiếp tục là một tin tốt lành trong một trạng thái khác của sự không chắc chắn và thay đổi liên tục. Một Ấn Độ, với sự đa dạng rất lớn tồn tại một cách hài hòa, sẽ luôn luôn là một lực lượng thống nhất và hòa hợp”.

Lời tuyên bố của ông Modi về tham vọng của Ấn Độ là rất quan trọng, đặc biệt là vào thời điểm Trung Quốc đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng của họ, thông qua cái được coi là một hình thức mới của chủ nghĩa đế quốc. Dự án của Trung Quốc được đề cập đến nhiều nhất chính là ‘Sáng kiến Vành Đai và Con đường’ (BRI), cũng được gọi là ‘Sáng kiến Một vành đai, Một con đường’ (OBOR). Các phương tiện truyền thông quốc tế gọi BRI là “thương mại toàn cầu theo thuật ngữ của Trung Quốc”. Ấn Độ là nước quan trọng duy nhất của thế giới, không ủng hộ Hội nghị thượng đỉnh BRI ở Trung Quốc vào năm ngoái, và cũng không cử các đại biểu của mình đến tham dự. Rõ ràng, Bắc Kinh không hài lòng với hành động này của Ấn Độ.

Ấn Độ có những quan ngại chính đáng đối với BRI của Trung Quốc. Một trong những dự án hàng đầu của BRI, Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC), là một phần mở rộng của Sáng kiến Con đường Tơ lụa (NSR), đi qua khu vực Kashmir, hiện đang bị tranh chấp bởi 3 nước là Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc. Đối với các dự án này, người ta tin rằng Pakistan có thể sẽ trở thành một thuộc địa của Trung Quốc trong những thập kỷ tới vì sáng kiến ​​này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào mừng Thủ tướng Sri Lanka Gopal Baglay tham dự Diễn đàn 'Một vành đai, một con đường' tại Bắc Kinh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào mừng Thủ tướng Sri Lanka Gopal Baglay tham dự Diễn đàn ‘Một vành đai, một con đường’ tại Bắc Kinh (Ảnh: Sri Lanka Global/ Twitter)

Ông C Raja Mohan, biên tập viên về vấn đề đối ngoại của tờ Indian Express, đã lập luận trong một bài báo năm ngoái rằng OBOR là “ngoạn mục về mục đích”, nhưng không phải là “chưa từng xảy ra”. Theo ông Mohan: “Đó là những gì mà Ấn Độ trong thời kỳ bị Vương quốc Anh cai trị, đã từng thực hiện trong thế kỷ 19 như: mở cửa thị trường, xây dựng các tuyến thương mại mới, thiết lập các liên minh và thuộc địa, biến Ấn Độ – Thái Bình Dương trở thành một khu vực có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, được kiểm soát từ thành phố Calcutta”.

Thậm chí tờ Nhật báo Dawn của Pakistan đã công bố những chi tiết riêng biệt về những mục tiêu của dự án CPEC, sẽ đạt được vào năm 2030. Các chi tiết cho thấy Trung Quốc sẽ kiểm soát chặt chẽ Pakistan đến năm 2030 như thế nào.

Tại diễn đàn thế giới ở Davos hôm 23/1, ông Modi đã lưu ý rằng trước đây khi thủ tướng Ấn độ tham dự diễn đàn kinh tế thế giới trong năm 1997, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Ấn Độ khi đó mới chỉ hơn 400 tỷ USD, nhưng bây giờ nó đã tăng hơn 6 lần. Trong khi viện dẫn chủ đề của Diễn đàn kinh tế 2018 “Tạo ra một tương lai chung trong một thế giới bị phân rẽ”, ông Modi cho rằng triết lý Ấn Độ ‘thế giới là một gia đình’ bây giờ là thích hợp hơn để giải quyết những bất đồng và khác biệt trên thế giới.

Phạm Duy




Lúc tranh cử 2024, TT Trump hứa giảm thuế cho nhà giàu nhưng tháng 5, ông đổi ý sẽ tăng thuế mạnh

15/05/2025

Tháng 3, 2025, TT Trump khoe thuyết phục được Tim Cook đầu tư $500 tỉ USD xây nhà máy Apple ở Arizona, Mỹ nhưng tháng 5 Tim Cook muốn xây ở Ấn Độ

15/05/2025

Trung Đông 15/5/2025: TT Trump tuyên bố sẽ không có hoà bình giưã Nga và Ukraine

15/05/2025

Nữ Thủ tướng Thái Lan đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam 15/5/2025

15/05/2025

TT Trump không thương lượng hoà bình được Iran trong chuyến kinh doanh ở Trung Đông do Iran đề xuất dự án vũ khí hạt nhân thay thế cho yêu cầu của TT Trump

15/05/2025

Thiếu tướng CSVN: TT Putin – TT Trump sắp “động binh”: Việt Nam đứng đâu giữa “hai làn đạn” Nga – Mỹ?

15/05/2025

TT Trump nói TT Nga Putin muốn gặp ông ở Thổ Nhỉ Kỳ ngày 16/5/2025 bàn vê Ukraine nhưng TT Putin sẽ không gặp TT Trump

15/05/2025

Hàng loạt xe bọc thép kéo đến biên giới Hungary – Ukraine trong lúc TT Trump đang ký bán vũ khí Mỹ cho nước Hồi Giáo Quatar 15/5/2025

15/05/2025

Phóng hoả tiển ồ át vào Do Thái trong lúc TT Trump đang ký bán vũ khí Mỹ cho nước Hồi Giáo Quatar 15/5/2025

15/05/2025

Nguy cơ vỡ nợ : Liệu Mỹ có lặp lại lịch sử năm 1933 ? • RFI Tiếng Việt 14/5/2025

14/05/2025

Chuyên gia ở Việt Nam 5/2025: “Phù thủy” tài chính Mỹ “săn tiền, cất vàng” để đối phó với ông Trump?

14/05/2025

China TV 13/5/2025: Đại tá Trung Quốc vạch bản chất quan hệ Nga – Trung, nêu kịch bản chiến tranh với Mỹ

14/05/2025

Youtuber ở Bolsa đi vài vòng khu vực quận Cam, Nam Cali đảng Cộng Hoà xem tình hình kinh doanh dưới thời TT Trump 5/2025

14/05/2025

Youtuber Mỹ bỏ đạo Tin Lành Mormon giải thích vì sao chính trị gia Mỹ giàu có nhanh nhờ thao túng thị trường chứng khoán

13/05/2025

Ông Trump, tổng thống đạo Tin Lành, nói gì về món quà máy bay $400 triệu cuả Quatar, nước Hôi Giáo viện trợ tài chánh cho khủng bố Hamas chống Mỹ

13/05/2025

Danh hề TT Trump trùm dựng kịch bản như “đốt nhà” rồi tìm cách “chữa cháy”, để có cơ hội tự khen “dập lửa” thành công, được MAGA vỗ tay

13/05/2025

Vì sao tỉ phú Tesla Elon Musk tháp tùng TT Trump đến các nước Trung Đông từ ngày 12-16/2025

13/05/2025

TT Trump không thăm Do Thái trong chuyến công du 3 nước Trung Đông từ 13-16/5/2025

13/05/2025

Tỉ phú Phương Thảo, chủ hãng bay VietJet Air chi $417 triệu USD thâu tóm Qazaq Air, hãng hàng không nội địa của nước Kazakhstan, Trung Á

13/05/2025

TT Trump khoe “chiến thắng vẻ vang” giảm thuế chưa từng có cho Trung Quốc từ 145% xuống 30% ngày 12/5/2025, sẽ giảm xuống 10% , 0% ?

12/05/2025

Leave a Reply