Thủ tướng Malaysia cáo buộc Triều Tiên sát hại ‘Kim Jong Nam’

Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay (8/3), lần đầu tiên cáo buộc Triều Tiên giết hại người nghi là Kim Jong Nam.

Theo CNN, cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao giữa hai nước đang ở mức đỉnh điểm, liên quan tới vụ một người Triều Tiên, được cho là Kim Jong Nam, bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13/2.

“Những gì chúng ta đang đối mặt là kết quả hành động của Triều Tiên khi họ sát hại chính công dân của mình tại Malaysia, trên đất Malaysia, bằng một loại vũ khí hóa học bị cấm”, Thủ tướng Malaysia Najib nói với Thông tấn xã Bernama của nước này.
Một quan chức phụ trách báo chí của Thủ tướng Malaysia xác nhận ông Najib đã nói như vậy.

Kể từ khi vụ việc xảy ra cho tới giờ, Triều Tiên thường xuyên phủ nhận có liên quan tới vụ việc. Người được cho là Kim Yong Nam, đã thiệt mạng 20 phút sau khi bị hai phụ nữ ấp chất độc thần kinh VX lên mặt, cảnh sát Malaysia cho hay.

Cuộc điều tra án mạng đã gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên và Malaysia. Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng ngoại giao là nước này cấm công dân của nước kia rời khỏi nước mình.

Trước đó chỉ có cơ quan tình báo Hàn Quốc mới công khai tuyên bố Triều Tiên dính líu tới vụ sát hại trên.

Theo CNN, bình luận của ông Najib có thể gây khó khăn cho việc trở về nước của 11 công dân Malaysia hiện ở Triều Tiên.

Hoài Linh

Leave a Reply