Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nới lỏng giãn cách không phải dịp đổ ra đường ăn mừng

(VTC News) – Thủ tướng nhấn mạnh 24h đêm nay không phải là dịp để đổ ra đường ăn mừng, tuy nới lỏng nhưng vẫn khuyến cáo nâng cao trách nhiệm người dân.

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19 chiều 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các địa phương, các bộ ngành cũng như toàn thể nhân dân đã thực hiện các biện pháp chống dịch đồng bộ, quyết liệt, đạt kết quả đáng mừng.

“Chúng ta vui mừng nhưng vẫn phải cảnh giác và phải chấp nhận sống trong trạng thái có dịch”, Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, 3 tháng qua, chúng ta kiên trì áp dụng nhiều biện pháp, trong đó có những biện pháp rất mạnh. Đặc biệt, việc áp dụng chính sách cách ly xã hội đúng đắn và kịp thời, nhờ vậy 6 ngày qua đã không phát hiện ca nhiễm mới.

Thủ tướng đánh giá, đây là thắng lợi để chúng ta chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế xã hội.

Nhấn mạnh đại dịch là nguy cơ với cả thế giới và Việt Nam cũng không tách khỏi xu thế này, Thủ tướng yêu cầu không để đại dịch tàn phá đất nước như đã xảy ra ở một số nước.

“Mạng sống của người dân là quan trọng nhất nên yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục các giải pháp quyết liệt, không để dịch xâm nhập trở lại vào nước ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, phòng chống dịch tốt nhưng phải tạo năng lượng cho dòng chảy hàng hóa, khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm, bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội. Đây là yêu cầu bức thiết hiện nay.

Nguyên tắc là ngăn chặn triệt để dịch từ bên ngoài, dập dịch bên trong, chữa trị tích cực. Thực hiện cách ly tất cả các trường hợp nhập cảnh vào nước ta, người có nguy cơ cao.

Biện pháp cách ly có thể linh hoạt, tùy theo đối tượng, bảo đảm yêu cầu nghiêm túc, chặt chẽ. Hiện chưa có chủ trương tiếp nhận khách du lịch từ nước ngoài vào nước ta.

Nêu rõ việc xác định trạng thái bình thường mới trong bối cảnh hiện chưa có vaccine và thuốc đặc trị, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần của lãnh đạo TP.HCM đã xác định vấn đề này; nhấn mạnh việc đeo khẩu trang là bắt buộc khi tham gia các hoạt động cộng đồng, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập trung đông người…

Trạng thái mới nữa mà Thủ tướng nhấn mạnh là nếp sống mới, tác phong làm việc mới, một thời kỳ mới với các ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi trong mọi mặt đời sống xã hội. Người có dấu hiệu ốm, sốt thì nên ở nhà, không đến cơ quan, công sở, đơn vị, trường học.

Thủ tướng cơ bản đồng ý các biện pháp nới lỏng thận trọng mà Ban Chỉ đạo quốc gia đề xuất, trong đó bao gồm việc chia nhóm nguy cơ làm 3 nhóm, nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp.

Tuy nhiên với địa phương duy nhất được Ban Chỉ đạo quốc gia đề xuất xếp vào nhóm nguy cơ cao là Hà Nội, Thủ tướng đồng ý chỉ xếp các huyện như Thường Tín, Mê Linh và một số nơi có ca nhiễm chưa đủ 14 ngày vào nhóm có nguy cơ cao, không xếp cả thành phố Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành trên cả nước không được quá vui mừng mà mất cảnh giác, phải đề ra các biện pháp cụ thể phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được quyền quyết định hoạt động sản xuất kinh doanh ở địa phương trên cơ sở đảm bảo phòng chống dịch.

“Tình hình dich bệnh những ngày qua có chuyển biến đáng mừng, các địa phương tăng tốc, đẩy mạnh sản xuất, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất để tăng cường hiệu quả”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành, các địa phương ngay sau đây thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, của Ban Chỉ đạo quốc gia, không được phép lơ là, chủ quan.

“24h tối nay không phải là dịp để đổ ra đường ăn mừng. Ta nới lỏng nhưng vẫn khuyến cáo nâng cao trách nhiệm người dân.

Dịp này giới trẻ dễ bí bách, đổ ra đường, yêu cầu công an và các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là hoạt động đua xe, tập trung nhậu nhẹt hay sự kiện thể thao đông người”, Thủ tướng nhấn mạnh.




Xem 15 người đổ chiếc bánh xèo khổng lồ 3 mét, cho 1 ngàn người ăn ở Cần Thơ 4/2024

26/04/2024

Đảo Phú Quốc VN 2024 được tỉ phú Ấn Độ chọn tổ chức đám cưới 4 ngày 350 khách đại gia

26/04/2024

Vì sao vợ chồng Youtubers trẻ Canada thích thú trở lại Việt Nam 2024 sau 6 tháng

25/04/2024

Cùng Youtuber ở Phú Quốc đu dây tới căn chòi 4 mét vuông giữa biển khơi để tìm hiểu cuộc sống ông 62 tuổi

25/04/2024

Youtuber Mỹ tới quê Quảng Nam 2024 ở chung nhà ông VN ngoài 80 tuổi nổi tiếng thế giới không đi ngủ từ năm 1962 xem thật hư ra sao

25/04/2024

Đà Nẳng 4/2024: xem bà mẹ trẻ tí hon 34 tuổi tật nguyền bị ung thư sắp chết tự chế lời nhạc và hát tặng khán giả & mạnh thường quân

25/04/2024

Tại sao Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam 2024 mua xác con ve sầu giá tới gần $100 USD/ 1 kg

25/04/2024

Youtuber trẻ ở quê Bắc Ninh khoe vưà biến xong chiếc xe Nhật Bản cũ mua $200 USD thành hình dạng xe thể thao Mỹ 2024

25/04/2024

Khám phá không gian sống thượng lưu trên hòn đảo Hoàng Gia ở Hải Phòng 4/2024 sẽ di chuyển bằng du thuyền & trực thăng ?

24/04/2024

Youtuber Mỹ gốc Việt thử nói tiếng Anh với các cô bán hàng trong chợ Bến Thành 4/2024

24/04/2024

Tham quan bên trong Nhà Hát Lớn TPHCM 4/2024

24/04/2024

Xưa rồi “độc lạ Bình Dương”, 2024 là thời Đồng Nai “smart”, Long An “số”

24/04/2024

Có gì mới lạ khi đến thăm Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột 2024, Tiếng Gọi Của Gió

24/04/2024

Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Leave a Reply