Tổng thống Hàn Quốc ‘giục’ người dân Triều Tiên đào tẩu


Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 1/10 mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã kêu gọi người dân Triều Tiên đào tẩu khỏi đất nước để đến Hàn Quốc.
“Chúng tôi hiểu được những điều khủng khiếp mà các bạn đang phải đối mặt. Các giá trị về tự do, dân chủ, nhân quyền và phúc lợi xã hội là những quyền mà đáng nhẽ ra các bạn phải được hưởng”, bà Park nói trong bài phát biểu nhân ngày kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng vũ trang của Hàn Quốc.

1

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

Nữ Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng nước này sẽ luôn mở rộng cánh cửa để đón những người dân Triều Tiên khao khát tự do và mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lời kêu gọi này được bà đưa ra chỉ một ngày sau khi một người lính Triều Tiên vượt qua giới tuyến quân sự chia tách hai miền để chạy trốn sang Hàn Quốc.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ở mức thấp nhất kể từ sau thời Chiến trang lạnh sau hàng loạt các động thái thử hạt nhân và tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Cùng với đó, hàng loạt các vụ đào tẩu của các công dân Triều Tiên, đặc biệt là giới tinh hoa của nước này sang Hàn Quốc càng khiến cho Seoul và Bình Nhưỡng có lý do để “cạch mặt” nhau.

(VTC News) – Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 1/10 mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã kêu gọi người dân Triều Tiên đào tẩu khỏi đất nước để đến Hàn Quốc.

“Chúng tôi hiểu được những điều khủng khiếp mà các bạn đang phải đối mặt. Các giá trị về tự do, dân chủ, nhân quyền và phúc lợi xã hội là những quyền mà đáng nhẽ ra các bạn phải được hưởng”, bà Park nói trong bài phát biểu nhân ngày kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng vũ trang của Hàn Quốc.

1
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.
Nữ Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng nước này sẽ luôn mở rộng cánh cửa để đón những người dân Triều Tiên khao khát tự do và mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lời kêu gọi này được bà đưa ra chỉ một ngày sau khi một người lính Triều Tiên vượt qua giới tuyến quân sự chia tách hai miền để chạy trốn sang Hàn Quốc.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ở mức thấp nhất kể từ sau thời Chiến trang lạnh sau hàng loạt các động thái thử hạt nhân và tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Cùng với đó, hàng loạt các vụ đào tẩu của các công dân Triều Tiên, đặc biệt là giới tinh hoa của nước này sang Hàn Quốc càng khiến cho Seoul và Bình Nhưỡng có lý do để “cạch mặt” nhau.

Video: Khám phá Bình Nhưỡng qua mà ảnh nhỏ

Theo một số liệu thống kê gần đây, đã có khoảng 30.000 người Triều Tiên chạy trốn khỏi quê hương và tìm đến Hàn Quốc để sinh sống kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc.

Nhưng số lượng các vụ đào tẩu được cho là giảm dần một nửa kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011.

Song Hy (Nguồn: AFP)

Leave a Reply