Trấn Thành xin lỗi vụ ‘bôi bẩn cải lương’ Tô Ánh Nguyệt trong DVD Paris By Night 116

Tối 23.4.2016, lễ trao Giải thưởng truyền hình HTV lần thứ 10 đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, lên nhận 2 giải thưởng Nghệ sĩ hài và Người dẫn chương trình được yêu thích nhất, Trấn Thành đã công khai xin lỗi vụ lùm xùm liên quan đến việc “bôi bẩn” nghệ thuật Cải lương.

[ws_table id=”96″]

Sau khi đoạn clip Trấn Thành hát một trích đoạn cải lương Tô Ánh Nguyệt được đăng tải trên mạng xã hội, đông đảo các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực cải lương đã lên tiếng cho rằng “Trấn Thành đang bôi bẩn nghệ thuật cải lương” bằng những lời thoại và hành động thô tục, phản cảm biến dạng.

Sau 2 ngày “lánh mặt” báo chí, tối 23.4 lên nhận 2 giải thuởng Nghệ sĩ hài và Người dẫn chương trình được yêu thích nhất thuộc khuôn khổ Giải thưởng Truyền hình HTV 2016, Trấn Thành đã công khai gởi lời xin lỗi tới tất cả khán giả và các nghệ sĩ cải lương.

Trấn Thành bước lên nhận giải trong niềm hạnh phúc và cái ôm chặt từ bạn gái Hari Won. Trấn Thành cũng không quên gửi lời xin lỗi chân thành tới khán giả người hâm mộ và những nghệ sĩ Cải lương.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải, anh nói: “Năm nay là một năm rất đặc biệt, nó trùng với 10 năm hoạt động nghệ thuật của tôi, đồng thời trùng với 10 năm của HTV Awards. Năm nay là một năm tuyệt vời, khi Trấn Thành vẫn được đứng trên sân khấu, được quý vị khán giả thương yêu và được giải “Người dẫn chương trình”.

Cạnh đấy, Trấn Thành cũng cảm kích gửi lời cảm ơn tới các fan hâm mộ, khán giả cũng như những người bạn đồng nghiệp đã hỗ trợ cho Trấn Thành giành được giải Nghệ sĩ hài kịch được yêu thích nhất: “Tôi biết thời gian qua có rất nhiều… vụ án xảy ra với tôi. Thật sự, trong tâm khảm của mình, tôi chỉ muốn trở thành nghệ sĩ, đến với quý vị khán giả bằng nghệ thuật, bằng công việc lao động của mình trên sân khấu. Với người nghệ sĩ, sản phẩm người ta muốn bán nhiều nhất là nghệ thuật. Họ không hề muốn bán đời tư của mình. Nếu có điều gì về Trấn Thành trong thời gian qua gây hiểu lầm, thì cho phép Trấn Thành gửi lời cáo lỗi đến những quý vị khán giả đã yêu thương Trấn Thành. Xin cám ơn vì đã cho Trấn Thành cơ hội phục vụ quý vị!”.

Giải thưởng Truyền hình HTV 2016 là chặng đường tổng kết lại những hoạt động của các nghệ sĩ ở mọi lĩnh vực trong năm 2015 và có những đóng góp tích cực cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng truyền hình HTV Award năm nay có tất cả 9 hạng mục dành cho 5 lĩnh vực, bao gồm: 2 phim truyền hình, 3 ca nhạc, 2 sân khấu, 1 người dẫn chương trình và 1 thời trang. Ngoài những hạng mục Nghệ sĩ được yêu thích nhất do khán giả xem truyền hình bình chọn, Giải thưởng truyền hình HTV 2016 còn có giải Nghệ sĩ thân thiện, giải Nghệ sĩ cống hiến và giải Nghệ sĩ triển vọng.

Chi Pu lần đầu tiên nhận Giải HTV do khán giả bình chọn ở hạng mục “Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất”.

Bên cạnh 2 giải của Trấn Thành, Giải thưởng HTV Awards 2016 còn gây chú ý khi xướng tên 3 gương mặt trẻ gồm Chi Pu ở hạng mục Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất, nhờ vai diễn trong phim Vẫn có em bên đời. Bước lên sân khấu, Chi Pu cho hay từ trước đến nay cô toàn “về nhì”, đóng vai Á hậu chứ không được làm Hoa hậu. Tuy nhiên, khi nghe tên mình được xướng lên, nữ diễn viên Yêu đã không khỏi bất ngờ và xúc động. Ngoài việc gửi lời cám ơn đến những người đồng nghiệp và cộng sự đã giúp đỡ mình trong thời gian qua, nữ diễn viên hứa hẹn sẽ tiếp tục nỗ lực trong thời gian sắp tới.

Ở lĩnh vực Ca nhạc, có 3 hạng mục được đề cử trong năm là “Nam ca sĩ được yêu thích nhất”, “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất” “Nhạc sĩ trẻ được yêu thích nhất”. Trong đó, hạng mục “Nam ca sĩ được yêu thích nhất” thuộc về Noo Phước Thịnh với 72,20% tổng số lượt bình chọn, bỏ xa hai đối thủ Isaac và Trúc Nhân. Giọng ca Gạt đi nước mắt” phát biểu, đây là năm thứ hai anh nhận được giải thưởng này và cảm thấy rất vinh dự, biết ơn. “Có những giải thưởng như thế này mới biết được tình cảm khán giả dành cho Noo vẫn luôn đong đầy và biết được sự cố gắng một năm qua đã được đền đáp”, Noo Phước Thịnh chia sẻ.

Hạng mục “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất” chiếm 73,32% số phiếu thuộc về Đông Nhi, vượt qua Tóc Tiên và Vũ Cát Tường. Tương tự Noo Phước Thịnh, đây cũng là năm thứ hai nữ ca sĩ được cầm chiếc cúp giải thưởng của HTV trên tay. Cô phát biểu: “Nhi sẽ không thể nào cầm trên tay giải thưởng này nếu không có sự ủng hộ của khán giả. Nhi xin được phép cảm ơn sâu sắc và chia sẻ giải thưởng này với các bạn trong fanclub”.

Noo Phước Thịnh và Đông Nhi nhận giải “Nam/nữ ca sĩ được yêu thích nhất” gần như là một điều không quá bất ngờ đối với người hâm mộ.

Ca sĩ – nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường vì vướng phải lịch trình riêng nên đã vắng mặt trong sự kiện. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia trình diễn của các diễn viên, ca sĩ ngôi sao khác trong vai trò khách mời. Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương sánh vai cùng diễn viên Bình Minh ở cương vị MC cho lễ trao giải trên sóng truyền hình trực tiếp. Diễm My 9x, Thúy Ngân và Thiên Vũ đảm nhiệm vai trò MC cho sự kiện thảm đỏ.

Và có sự tham dự đông đảo của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ ở khắp các lĩnh vực nghệ thuật như: ca sĩ Lê Hiếu, diễn viên Ngân Khánh, Huỳnh Anh, Lê Phương, Trương Nam Thành, NSƯT Kim Xuân, Á hậu Hoàng Oanh, Á hậu Diễm Trang, Thùy Vân, NTK Lý Quý Khánh, nghệ sĩ cải lương Minh Vương, Quế Trân, người mẫu Thanh Thức, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong,…

Kết quả Gải HTV Awards 2016:

Nam diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất: Hứa Vĩ Văn (phim Khúc tương tư)

Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất: Chi Pu (phim Vẫn có em bên đời)

Người mẫu được yêu thích nhất: Lệ Quyên

Nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất: Kim Tử Long

Người dẫn chương trình được yêu thích nhất: Trấn Thành

Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất: Trấn Thành

Nhạc sĩ được yêu thích nhất: Vũ Cát Tường

Nam ca sĩ được yêu thích nhất: Noo Phước Thịnh

Nữ ca sĩ được yêu thích nhất: Đông Nhi

Giải phụ do hội đồng nghệ thuật bình chọn:

Giải Nghệ sĩ cống hiến: NSƯT Tuyết Thu

Giải Nghệ sĩ triển vọng: Ngô Kiến Huy

Giải Nghệ sĩ thân thiện: Vũ Ngọc Ánh.

Diệu Linh – Ảnh: BTC

Leave a Reply