Tranh chấp vị trí đại diện Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc

Taliban đã đề nghị được thay đại diện tại Liên Hiệp Quốc, vị trí hiện do một nhân vật của chính quyền cũ đảm nhiệm.
Người phát ngôn của Taliban, ông Suhail Shaheen /// Reuters
Người phát ngôn của Taliban, ông Suhail Shaheen

REUTERS
Theo CNN ngày 22.9, Taliban đã đề nghị Liên Hiệp Quốc thay thế ông Ghulam Isaczai, đại diện Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc bằng một người khác. Ông Isaczai là quan chức do chính quyền trước bổ nhiệm.
Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho hay Ngoại trưởng Afghanistan Ameer Khan Muttaqi gửi thư nói rằng ông Isaczai không còn là đại diện của Afghanistan và đề nghị đưa ông Mohammad Suhail Shaheen thay thế.

Bức thư nói cựu Tổng thống Mohammed Ashraf Ghani đã bị mất chức và các nước trên thế giới không còn công nhận ông là tổng thống.
Động thái của Taliban được cho là phát súng khơi mào cho cuộc chiến pháp lý cho vị trí đại diện Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc. Tương tự Afghanistan, Myanmar cũng đang có đại diện tại Liên Hiệp Quốc là quan chức thuộc chính quyền cũ.

Từ khi Taliban kiểm soát Afghanistan hồi tháng 8, ông Isaczai vẫn tiếp tục giữ vị trí tại Liên Hiệp Quốc, gặp gỡ các phái đoàn nước ngoài và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gây sức ép để Taliban lập chính phủ mới dân chủ hơn.

Ủy ban Chứng nhận (Credentials Committee), cơ quan chịu trách nhiệm chứng nhận đại diện ngoại giao của các nước tại Liên Hiệp Quốc, sẽ quyết định ai sẽ là đại diện của Afghanistan. Ủy ban này gồm 9 thành viên gồm Bahamas, Bhutan, Chile, Mỹ, Nga, Nam Phi, Sierra Leone, Thụy Điển và Trung Quốc.
Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ủy ban Chứng nhận sẽ cần thời gian và dự đoán quyết định có thể chưa được đưa ra khi kỳ họp cấp cao tuần này của Đại hội đồng kết thúc.




Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Leave a Reply