Trump thua bà Clinton gần 3 triệu phiếu phổ thông


TT đắc cử Donald Trump dù đã chiến thắng phiếu Cử Tri Đoàn trong tuần này, vẫn còn tỏ ra chưa hài lòng, vì ông viết trên trang mạng Twitter là ông “đã có thể thắng phiếu phổ thông trong ngày 8 tháng 11 nếu ông muốn như thế”

Hôm thứ tư 21/12 ông Trump viết như sau: “Tập trung vận động để thắng phiếu Cử Tri Đoàn là việc làm khó khăn rắc rối hơn lấy phiếu phổ thông rất nhiều, bà Hillary đã tập trung sai vào một số tiểu bang”

Trong 3 cái nhắn tin ông cho công bố cùng trong một ngày, trong cái thứ nhì ông Trump viết: “Tôi đã có thể làm tốt hơn thế rất nhiều, nếu cuộc bầu cử định đoạt người thắng qua lá phiếu phổ thông thì cung cách của chiến dịch vận động của tôi đã đổi khác”

Ông Trump đã được các đại biểu của Cử Tri Đoàn Hoa Kỳ xác nhận hôm 19/12 ông chính là vị Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ, nhưng có vẻ như dư vị chiến thắng của ông “còn chút cay đắng” là ông kém bà Clinton gần 3 triệu phiếu phổ thông.

Vào cuối tháng 11, ông Trump từng viết là “tôi đã chiến thắng tuyệt đối về số phiếu Cử Tri Đoàn, lẽ ra tôi cũng đã thắng luôn số phiếu phổ thông nếu quý vị đừng gạt qua một bên nhiều triệu cử tri đã bỏ phiếu bất hợp lệ”

Tuy không có bằng chứng hiển nhiên, chỉ vài giờ sau cái nhắn tin này, ông lại cho biết như sau: “Đã xảy ra gian lận bỏ phiếu nghiêm trọng ở Virginia, New Hampshire và California, tại sao giới truyền thông không nói gì hết vậy? thật là đầy thiên kiến”

Đào Nguyên (Politico)

Leave a Reply