Trump: Thượng đỉnh Mỹ – Triều có thể vẫn diễn ra ngày 12/6/2018

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh thái độ nồng ấm, mang tính xây dựng của Triều Tiên và để ngỏ khả năng thượng đỉnh vẫn diễn ra dù trước đó 1 ngày chính ông đã tuyên bố hủy.

Trả lời các phóng viên ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo liên lạc giữa Washington và Bình Nhưỡng đã được nối lại. “Hai bên đang nói chuyện với nhau ngay lúc này”, CNBC dẫn lời tổng thống Mỹ nói.

Ông cũng để ngỏ khả năng không thay đổi kế hoạch tổ chức thượng đỉnh tại Singapore. “Chúng tôi sẽ xem mọi việc diễn biến đến đâu. Hiện chúng tôi đang trao đổi với họ. Thậm chí cuộc gặp có thể diễn ra vào ngày 12/6. Đó là điều chúng tôi muốn”, ông Trump trả lời báo giới ngày 25/5.

Trump: Thuong dinh My - Trieu co the van dien ra ngay 12/6 hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết lên Twitter, hoan nghênh thái độ nồng ấm và mang tính xây dựng của Triều Tiên dù thượng đỉnh tại Singapore đã bị hủy bỏ.

“Thật tốt khi nhận được thông điệp nồng ấm và mang tính xây dựng từ Triều Tiên. Chúng ta sẽ sớm thấy được mọi việc dẫn đến kết quả gì, hy vọng đó là thịnh vượng và hòa bình lâu dài và bền vững. Chỉ có thời gian (và tài năng) sẽ trả lời!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter lúc 5h14 ngày 25/5 (giờ địa phương).

Trước đó 1 ngày, Nhà Trắng đã công bố bức thư Tổng thống Trump gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, thông báo quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore ngày 12/6. Trong thư, ông Trump cho rằng thời điểm hiện tại không thích hợp để tổ chức cuộc gặp lịch sử vì những “động thái giận dữ và thù địch công khai” từ phía Triều Tiên.

Trump: Thuong dinh My - Trieu co the van dien ra ngay 12/6 hinh anh 2
Tổng thống Trump hoan nghênh phản ứng của Triều Tiên sau quyết định hủy thượng đỉnh ở Singapore. Ảnh: Twitter.

Phản ứng trước các diễn biến liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều, từ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ngày 25/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ để cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un được diễn ra.

Ông cũng cho rằng Triều Tiên trước khi đề cập xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với các bên cần đáp ứng một số điều kiện, trong đó có phi hạt nhân hóa, trả tự do cho người bị bắt cóc và thực thi đầy đủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

“Bình Nhưỡng cần đưa ra lựa chọn đúng đắn để người dân Triều Tiên được sống trong thịnh vượn”, ông Abe nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện trên, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn nhấn mạnh tổ chức thượng đỉnh Mỹ – Triều là rất cần thiết cho an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ông cho biết vấn đề Triều Tiên động đến những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và các bên cần tránh xung đột bằng mọi giá.

Trong phản hồi chính thức Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải ngày 25/5, Thứ trưởng thứ nhất Bộ ngoại giao của Triều Tiên Kim Kye Gwan nhắc lại: “Triều Tiên sẵn sàng ngồi xuống đàm phán bất cứ thời điểm nào theo bất cứ hình thức nào”.

Tuy nhiên, ông Kim vẫn cho rằng quyết định của Tổng thống Trump là không phù hợp với nguyện vọng chung về hòa bình và ổn định cho bán đảo Triều Tiên. “Mục tiêu của chúng tôi là sẽ làm mọi cách để đạt được hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi sẵn sàng cho Mỹ thêm thời gian và cơ hội với một tâm thế cầu thị”, ông Kim nhấn mạnh.

Những nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Bình Nhưỡng bắt đầu vấp phải sóng gió sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John R. Bolton công khai nhận định quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên cần đi theo “mô hình Libya”. Nhận định này bị phía Triều Tiên chỉ trích kịch liệt trong vòng một tuần qua, với những lời lẽ gay gắt nhắm vào ông Bolton và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Triều Tiên cũng là bên đầu tiên đe dọa cân nhắc lại về cuộc gặp.

Tuy nhiên, theo AP, qua thông điệp của ông Kim Kye Gwan, Bình Nhưỡng có vẻ đã thay đổi thái độ và dịu giọng sau lá thư “tạm thời chia tay” của ông Trump. Điều đó cho thấy ông Kim Jong Un và giới lãnh đạo Bình Nhưỡng vẫn rất muốn cuộc gặp với ông Trump diễn ra sớm nhất có thể.




Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Leave a Reply