TT Trump áp thuế 30% lên tấm năng lượng mặt trời Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (22/1) đã áp đặt mức thuế 30% lên tấm năng lượng mặt trời nhập khẩu nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước, đồng thời báo hiệu một cách tiếp cận quyết liệt hơn đối với Trung Quốc.

Theo The Hill, động thái này là một cú sốc lớn đối với ngành công nghiệp năng lượng mặt trời trị giá 28 tỷ USD, trong đó có tới khoảng 80% sản phẩm là nhập khẩu.

Suniva và SolarWorld Americas, những công ty đã yêu cầu tăng thuế với sản phẩm nhập khẩu, cho biết mức thuế mới sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo thêm hơn 100.000 việc làm.

Mức thuế được công bố hôm thứ Hai áp dụng cho tất cả các loại pin và mô-đun quang điện mặt trời nhập khẩu, công nghệ chính trên bảng điện chuyển năng lượng mặt trời thành điện năng.

Dù hành động này nhắm vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, mức thuế của Tổng thống Trump sẽ áp dụng cho tất cả các mặt hàng nhập khẩu, vì các nhà sản xuất Trung Quốc đã chuyển các hoạt động sang những nước khác để núp bóng.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer hôm 22/1 đã thông báo về quyết định này cùng với quyết định áp thuế đối với máy giặt nhập khẩu.

Một trang trại năng lượng mặt trời ở Trung Quốc
Một trang trại năng lượng mặt trời ở Trung Quốc (Ảnh: BI)

SolarWorld Americas, một đơn vị của một công ty Đức, cho biết trong một tuyên bố rằng nó rất biết ơn hành động của ông Trump, nhưng vẫn đang xem xét liệu mức thuế như vậy đã đủ cao hay chưa. Công ty này muốn mức thuế 50%.

“Trong 5 năm gần đây, gần 30 nhà sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ bị phá sản, hôm nay Tổng thống Mỹ đang gửi một thông điệp rằng nền sản xuất của Mỹ sẽ không bị bắt nạt. Đây là một bước tiến cho ngành công nghiệp sản xuất năng lượng mặt trời công nghệ cao này, chúng tôi đi tiên phong ngay tại đây ở Mỹ”, đại diện Công ty Suniva nói.

Động thái này là quyết định quan trọng đầu tiên về thương mại với Trung Quốc mà ông Trump đã thực hiện kể từ khi nhậm chức. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống và năm đầu tiên nhậm chức, ông Trump đã hứa sẽ mạnh mẽ theo sát Trung Quốc và những nước có hoạt động thương mại “không lành mạnh” và làm tổn thương các ngành công nghiệp trong nước.

Mức thuế mới sẽ giảm xuống 25% sau 1 năm, và sau đó là 20% và 15% mỗi năm sau, trước khi loại bỏ hoàn toàn. 2,5 gigawat hàng nhập khẩu đầu tiên mỗi năm được miễn thuế.

Các tấm pin mặt trời hiện đã phải chịu thuế rất lớn khi nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan.

Suniva và SolarWorld Americas yêu cầu mức thuế 50% đối với các tấm năng lượng mặt trời nhập khẩu vào năm ngoái, nói rằng các hoạt động của họ bị giảm sút bởi hàng nhập khẩu giá rẻ.

Ủy ban Thương mại Quốc tế đã thông qua mức thuế lên đến 35% sau khi phán quyết rằng các nhà sản xuất trong nước bị “thiệt hại nghiêm trọng” từ việc nhập khẩu, một phát hiện buộc phải áp thuế theo Mục 201 của Luật Thương mại năm 1974.

Các bên khác ngoài lĩnh vực sản xuất (các nhà phân phối, lắp đặt…) phản đối mức thuế mới, nói nó sẽ khiến Mỹ mất khoảng 23.000 việc làm.

Tuy nhiên, nếu đem con số này so với 100.000 việc làm ước tính được tạo ra, thì việc tăng thuế nhập khẩu vẫn có lợi nhiều hơn cho người Mỹ.

Mỹ Khánh




Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Leave a Reply