Cựu thống đốc Illinois, ông Rod Blagojevich, người được Tổng Thống Donald Trump ân xá. (Hình: AP Photo/M. Spencer Green, File)
Những người được Tổng Thống Donald Trump xóa án hình sự cũng có cả ông Michael Milken, người bị án 2 năm tù vào đầu thập niên 90 về tội vi phạm luật buôn bán cổ phiếu, ông Edward DeBartolo Jr., cựu chủ nhân đội banh bầu dục San Francisco 49ers, bị kết án trong vụ hối lộ để được mở sòng bài.
Tổng Thống Trump khi quyết định ân xá cho ông Blagojevich, giải thích rằng ông thấy có sự tương đồng trong trường hợp bị truy tố của ông này với việc cá nhân ông bị điều tra.
“Đây là việc truy tố của cùng nhóm người, là Comey và Fitzpatrick.”
Ông Trump muốn nói đến ông Patrick Fitzgerald, người khi còn là Biện Lý Liên Bang đã truy tố ông Blagojevich, người bị cáo buộc là tìm cách “bán” ghế thượng nghị sĩ của cựu Tổng Thống Barack Obama, khi ông Obama đắc cử tổng thống và ghế này cần có người điền khuyết. Ông Blagojevich lúc đó cũng bị cáo buộc là tống tiền một bệnh viện nhi đồng trong tiểu bang Illinois.
Ông Blagojevich là người thuộc đảng Dân Chủ và từng xuất hiện trong show truyền hình “Celebrity Apprentice” của ông Trump trước đây.
Ông Fitzgerald nay là luật sư đại diện cho cựu giám đốc FBI James Comey. Trong thời gian xảy ra vụ điều ra và truy tố Blagojevich, ông Comey vẫn còn làm việc trong lãnh vực tư nhân.
Các biện pháp ân xá của ông Trump gặp sự phản đối của Dân Biểu Bill Pascrell Jr., ở New Jersey. Ông Pascrell cáo buộc Tổng Thống Trump là dùng quyền ân xá của ông để “che chở cho thành phần phạm tội không hề biết hối cải, thành phần kỳ thị chủng tộc và bọn tham nhũng xấu xa”.
Tổng Thống Trump cũng ân xá cho ông Kerik, người bị ở tù hơn ba năm về tội trốn thuế và nói dối Tòa Bạch Ốc, khi được phỏng vấn để đề cử vào chức vụ Bộ Trưởng Nội An, sau khi ông Trump nhậm chức.
Ông Kerik từng là cận vệ cho luật sư riêng Tổng Thống Trump, là ông Rudy Giuliani, khi ông Giuliani còn là thị trưởng New York. Ông Giuliani sau đó đưa ông Kerik vào chức giám đốc cảnh sát thành phố này. (V.Giang)