Tỷ phú Soros 83 tuổi tổ chức lễ cưới linh đình

George Soros, nhà đầu tư tỷ phú 83 tuổi, nhà từ thiện và cũng là người ủng hộ tích cực cho dân chủ, tự do, đã kết hôn với chuyên gia tư vẫn chăm sóc sức khỏe và giáo dục Tamiko Bolton (42 tuổi) vào thứ Bảy tại dinh thự riêng của ông gần thành phố New York.

Thông tin được Reuters đưa ra hôm thứ Sáu vừa qua. Lễ cưới diễn ra trong ba ngày liên tiếp, bắt đầu từ hôm thứ Sáu với một bữa ăn tối kèm chiêu đãi ra mắt tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Manhattan. Đây cũng là sự kiện xem trước của triển lãm nghệ thuật mới mang tên “Magritte: Bí ẩn của sự tầm thường, 1926-1938” trưng bày các tác phẩm của họa sĩ người Bỉ Rene Magritte.

Cũng theo nguồn tin của Reuters phát đi hôm thứ Sáu vừa qua, Soros và Bolton sẽ trao lời nguyện thề trong một lễ cưới giản dị vào sáng thứ Bảy tại dinh thự Bedford – nơi Soros đã mua lại hồi 2003 từ tác giả Michael Crichton của cuốn “Công viên kỷ Jura” lừng danh.

Theo một nguồn tin thân cận với Reuters, buổi lễ do thẩm phán liên bang Kimba Wood chủ trì và bao gồm đầy đủ thành viên gia đình hai bên – kể cả năm người con riêng của Soros.

Ảnh minh họa
George Soros bên cô vợ trẻ Bolton

Ngay sau lễ cưới chính thức này, một buổi tiệc với hơn 500 khách được tổ chức vào chiều tối thứ Bảy tại trung tâm nghệ thuật gần Katonah. Trong số các khách mời gồm có cả Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim và nhiều nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Estonia Hendrik Toomas Ilves, Tổng thống Libi Ellen Johnson Sirleaf, Thủ tướng Albani Edi Rama. Bên cạnh đó, dĩ nhiên không thể thiếu các tài phiệt trong giới tài chính như Paul Tudor Jones và Julian Robertson hay các nhân vật chính trị quan trọng như Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ – bà Nancy Polosi, hay Phó Thống đốcbang California Gavin Newsom.

Tỷ phú Soros, người lần đầu tiên thành lập quỹ đầu tư của mình vào năm 1969 và đưvợc biết đến rộng rãi với “cuộc chơi” lớn cùng đồng bảng Anh năm 1992. Ông đã gặp hôn thê mới của mình trong một buổi tiệc tối năm 2008.

Lễ đính hôn của ông với Bolton – vốn sinh ra và lớn lên tại California và là con gái của một y tá với một cựu sĩ quan hải quân – đã được công bố vào tháng 8-2012. Cô tốt nghiệp trường đại học Utah và có bằng MBA của trường đại học Miami. Bản thân Bolton cũng là một chủ doanh nghiệp kiêm tư vấn viên hoạt động trong lĩnh vực tài chính và giáo dục. Cô đã thành lập công ty chuyên kinh doanh đồ ăn kiêng và các loại vitamin. Dự án mới nhất mà cô được thực hiện nhắm vào việc phát triển nền tảng hướng dẫn tập yoga trực tuyến. Với Soros, đây là lần thứ ba ông đóng vai trò chú rể. Trong khi đó, với Bolton, đây là lần thứ hai cô lên xe hoa.

Trong lễ cưới, cô dâu mặc chiếc váy do nhà thiết kế Mỹ gốc Lebanon Reem Acra thực hiện. Các tác phẩm của Reem Acra vốn cũng rất có duyên với thảm đỏ và đã được nhiều ngôi sao như Angelina Jolie hay Jennifer Lopez sử dụng.

buổi tiệc vào đêm thứ Bảy cũng sẽ có mặt nhà soạn nhạc kiêm chỉ huy dàn nhạc người Hungary Iván Fischer với giàn giao hưởng Budapest Festival Orchestra. Fischer cũng là một người bạn của gia đình Soros. Ngoài ra, ca sĩ Mayra Andrade và dàn nhạc Harris Lane Orchestra cũng tới biểu diễn trong buổi chiêu đãi sáng Chủ Nhật.

Ngay trong các buổi tiệc của mình, thay vì các món quà tặng, cả Soros và Bolton muốn khách mời đóng góp từ thiện cho các quỹ gồm Global Witness, Harlem’s Children Zone, National Dance Institute, Planned Parenthood và Roma Education Fund. Toàn bộ thực phẩm trong dịp lễ do đầu bếp Bo Bech của nhà hàng Geist tại Copenhagen đảm nhận. Soros và Bolton cũng đã từng thưởng thức hương vị đồ ăn tại Geist khi họ ghé thăm Copenhagen hồi 2009.

Trước đây, vị tỷ phú sở hữu khối tài sản lên tới 20 tỷ USD (theo số liệu Forbes) đã từng ly hôn lần lượt với Annaliese Witschak vào năm 1983 và Susan Weber Soros vào năm 2005. Khi được hỏi về việc liệu có bất cứ thoả thuận tiền hôn nhân nào giữa hai bên hay không, một nguồn tin thân thiết với buổi lễ cho biết luật sư William D. Zabel của Soros đã từng hé lộ vào năm ngoái rằng “Soros sẽ dành phần lớn tài sản của mình cho việc từ thiện nhưng cũng sẽ rất hào phóng đối với vợ của mình”.

Kể từ 2011, Soros đã chuyển quỹ đầu tư của mình thành văn phòng gia đình và ngưng việc quản lý tiền cho các nhà đầu tư bên ngoài. Bên cạnh đó, theo thông tin từ trang webwww.opensocietyfoundations.org của tổ chức do ông sáng lập, trong suốt hơn 30 năm qua, Soros đã dành hơn 7 tỷ USD cho việc ủng hộ nền dân chủ, tự do ngôn luận, cải thiện giáo dục và chống đói nghèo trên toàn cầu.

 

 

Hoàng Linh – (theo Reuters)

Leave a Reply