Việt Nam sắp nhận công dân bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ


Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội thông báo: Chủ đề nhận lại công dân Việt, đã được chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam nêu ra, trong tuyên bố chung khi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc công du Tòa Bạch Ốc, vào ngày 31 tháng 5 vừa qua. Các quan chức Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 5 tháng 7, về việc nhận lại công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất. Đại Diện của Việt Nam tham dự, gồm có Bộ Công An, Bộ Ngoại Giao, và Văn Phòng Chính Phủ. Phía Hoa Kỳ có đại diện Bộ An Ninh Nội Địa và Bộ Ngoại Giao. Tuy nhiên, cả hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ, không chính thức công bố tổng số người Việt có khả năng sẽ bị trục xuất về Việt Nam.

Cả trong chiến dịch tranh cử và sau khi nhậm chức, Tổng Thống Donald Trump từng tuyên bố sẽ có biện pháp mạnh đối với các di dân bất hợp pháp, cũng như những người nhập cư vi phạm pháp luật. Theo các tổ chức thiện nguyện, Trung Tâm Hành Động Vì Nguồn Lực Đông Nam Á, hàng trăm người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị bắt giữ, và có nguy cơ bị trục xuất. Chỉ trong hai tuần đầu tiên của Tháng Ba, gần 100 người Việt đã bị bắt giữa, phần lớn bị giam tại nha cải huấn York County, tiểu bang Pennsylvania, và khu tạm giam ở tiểu bang Florida.

Leave a Reply