Ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh lần đầu ngồi “ghế nóng” một chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam.
Trong mùa 3 của chương trình Thần tượng Bolero, bên cạnh hai giám khảo nam chấm thi là Ngọc Sơn, Quang Lê thì Như Quỳnh là giám khảo thứ 3 ngồi ghế nóng. Đây là lần đầu tiên Như Quỳnh nận lời mời tham gia chương trình thực tế sau khi được cấp phép để thực hiện liveshow “Duyên phận” vào đầu năm sau tại Hà Nội.
Như Quỳnh (sinh năm 1970) tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, quê ở Đông Hà, Quảng Trị. Chị là con gái đầu lòng trong gia đình gồm ba người con, từ nhỏ đã thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ dành cho thiếu nhi. Người hâm mộ khi ấy nhớ tới nữ ca sĩ nhờ gương mặt thanh tú, giọng hát trong trẻo
Năm 1991, được mẹ và bạn bè khuyến khích, Như Quỳnh đoạt giải đặc biệt khi thi Tiếng hát truyền hình TP HCM. Chị ghi điểm tuyệt đối nhờ ca khúc Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đoạt giải cao tại cuộc thi, Như Quỳnh bắt đầu sự nghiệp giảng dạy thanh nhạc cho thiếu nhi. Năm 1993, chị cùng gia đình sang Mỹ định cư. Ca hát trong cộng đồng người Việt, chỉ một năm sau, chị trở thành ngôi sao với hai bài hát Người tình mùa đông và Chuyện hoa sim. Như Quỳnh cũng có thể hiện thành công nhiều nhạc phẩm như Chuyện tình hoa trắng, Mưa trên quê hương, Mưa Buồn, Khóc mẹ, Tiếc thương, Thăm mộ mẹ, Những kiếp hoa xuân, Trên đỉnh mùa đông,…
Thần tượng bolero là chương trình dựa trên format Nation’s best voice của Time Symphony (Anh). Đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát dành cho những thí sinh có niềm đam mê với dòng nhạc trữ tình, quê hương và dân ca. Kết thúc hai mùa thi, chương trình đã tìm ra được hai quán quân là Trung Quang và Hellen Thủy với sự hỗ trợ từ dàn giám khảo tên tuổi như Ngọc Sơn, Quang Lê, Quang Linh, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Quang Dũng, Đan Trường…
Lam Anh