Westminster Nam Cali cấm cho thuê nhà ngắn hạn từ 30 ngày trở xuống như nhà nghỉ hay qua công ty như Airbnb

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu 3-0 trong cuộc họp qua mạng vào tối Thứ Tư, 27 Tháng Năm, thông qua quyết định cấm cho thuê nhà ngắn hạn từ 30 ngày trở xuống.

Ba người bỏ phiếu thuận là Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Charlie Nguyễn. Nghị Viên Tài Đỗ và Nghị Viện Sergio Contreras không bỏ phiếu.

Thuê nhà ngắn hạn như nhà nghỉ hay cho thuê qua công ty như Airbnb là một vấn đề gây tranh cãi ở nhiều thành phố.

Những người ủng hộ thì cho rằng đây là cách để chủ nhà kiếm thêm thu nhập, nhất là trong thời kỳ dịch COVID-19 vì họ có thể bị mất việc làm.

Những người phản đối thì cho rằng thuê nhà ngắn hạn không được thành phố kiểm tra, không làm đúng luật, và không trả thuế. Không chỉ vậy, họ còn nghĩ thuê nhà ngắn hạn làm cho các nhà trọ với khách sạn bị mất khách, lại còn gây ra tiếng ồn, xả rác, và chiếm chỗ đậu xe của hàng xóm.

Bà Vicki Morgan, quản lý Ban Thi Hành Quy Định của thành phố, cho biết hiện nay Westminster có luật phạt những người cho thuê nhà ngắn hạn. Chủ nhà sẽ bị phạt $100 cho một vi phạm, $200 cho vi phạm thứ nhì, và $500 cho vi phạm thứ ba trở đi.

Bà cho hay một lần thành phố xuống kiểm tra có thể phát hiện ra nhiều vi phạm và chủ nhà có thể bị phạt nhiều vi phạm trong một lần. Có nghĩa là, nếu bị ba vi phạm, chủ nhà có thể bị phạt $800 một lần.

Sau đó, Hội Đồng Thành Phố mời một số người phát biểu để trình bày ý kiến về chuyện cấm thuê nhà ngắn hạn.

Người đầu tiên là bà Terry Rains, cư dân Westminster, cho biết: “Thuê nhà ngắn hạn là một vấn đề đã có từ lâu ở Westminster và tôi rất mừng vì thành phố đang tìm cách giải quyết.”

Bà cho rằng thành phố phạt chủ nhà như vậy vẫn còn quá nhẹ và sẽ không cản được họ tiếp tục phạm sai lầm và đề nghị thành phố phạt nặng hơn.

“Garden Grove coi vi phạm thuê nhà ngắn hạn như tội tiểu hình, phạt lên đến $1,000/ngày và chủ nhà có thể ngồi tù sáu tháng,” bà Rains nói.

Sau bà Rains là ông John Choi, đại diện của công ty thuê nhà nghỉ Airbnb, phát biểu, và phản đối chuyện Westminster muốn cấm cho thuê nhà ngắn hạn.

“Cấm không phải là giải pháp. Tình hình hiện nay gây khó khăn cho mọi người và chúng tôi không phải là những người cho thuê nhà ngắn hạn duy nhất. Thuê nhà như vậy đâu phải là mới có gần đây đâu. Nhiều người còn cho thuê nhà trên trang web rao vặt Craigslist nữa,” ông Choi nói với Hội Đồng Thành Phố.

Ông cho hay năm ngoái có đến hơn 33,000 khách du lịch ở Westminster, ủng hộ rất nhiều cho các doanh nghiệp địa phương, giúp họ đạt doanh thu hơn $3 triệu. Không chỉ vậy, nhiều chủ nhà đang bị giảm giờ làm việc hoặc bị mất việc vì đại dịch COVID-19 và phải cho thuê nhà để kiếm thêm, bù đắp thu nhập bị thiếu hụt.

Chính vì vậy, ông Choi đề nghị Hội Đồng Thành Phố Westminster hoãn bỏ phiếu cấm cho thuê nhà ngắn hạn, và Airbnb sẽ giúp thành phố có những kế hoạch rõ ràng, dễ đưa ra quy định hơn.

Người tiếp theo là bà Chris Murray, đại diện của công du lịch Expedia, cho rằng thành phố nên có quy định cho thuê nhà ngắn hạn và công ty này sẽ giúp họ giải quyết các vấn đề. Bà hy vọng Westminster sẽ tiếp tục cho phép chủ nhà cho thuê ngắn hạn vì họ làm việc hợp pháp và thành phố được nhiều lợi ích về kinh tế, cũng như du lịch.

Cả hai đại diện của Airbnb và Expedia cho biết sẽ giúp Westminster thu thuế và sẽ giúp họ giải quyết những vấn đề liên quan đến thuê nhà ngắn hạn.

Vì cho thuê nhà ngắn hạn gây ảnh hưởng đến các nhà trọ và khách sạn, ông Jeff Chuan và ông Bắc Phạm, chủ nhà trọ Quality Inn and Suites, gần ngã tư đường Westminster với đường Edwards, tham dự buổi họp để nói lên ý kiến.

Họ cho rằng hiện nay không có ai kiểm soát những người cho thuê nhà ngắn hạn và gây ra nhiều vấn đề trong các khu dân cư. Không chỉ vậy, họ cho hay nhà trọ và khách sạn phải đóng thuế cho thành phố, trong khi những người cho thuê ngắn hạn không đóng đồng nào.

Vì vậy, hai chủ nhà trọ đề nghị Westminster nên cấm cho thuê nhà ngắn hạn cho đến khi có kế hoạch kiểm soát rõ ràng.

Thị Trưởng Trí Tạ ủng hộ chuyện cấm, cho biết đây là một vấn đề đã kéo dài nhiều năm rồi và quyết định hôm nay sẽ là “thông điệp gửi đến cư dân cho thấy thành phố đứng về phía họ (những người ủng hộ cấm).”

Nghị Viên Tài Đỗ thì cho rằng cấm cho thuê nhà như vậy là hơi quá và cho rằng thành phố nên tìm hiểu nhiều khía cạnh hơn, như dùng thuê nhà ngắn hạn để kiếm thêm thu nhập cho Westminster.

Nghị Viên Sergio Contreras thì bày tỏ sự lo ngại về việc thi hành quy định, cho rằng “không thể nào dẹp hết mấy trăm nơi cho thuê nhà ngắn hạn một lúc được.” (Thiện Lê) [đ.d.]




Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Leave a Reply