Yanbi và Minh Chánh: Hai kẻ đu bám chân dài showbiz Việt

Yanbi tên thật là Tô Minh Vũ, chàng trai sinh năm 1991 đã từng đoạt Giải Nhất đơn ca Tuổi đời mênh mông và lọt khá sâu vào cuộc thi Thần tượng âm nhạc. Bên cạnh đó, Yanbi từng theo học tại học trường Đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội.

Mặc dù có một số bản hit trong giới trẻ, song Yanbi không phải là cái tên quá lớn để được “chọn mặt gửi vàng” trong những chương trình quy mô. Để hâm nóng tên tuổi, Yanbi cặp kè hot girl Andrea – chân dài đình đám Hà Thành.

Dính scandal đánh nhau trên phố và bị dư luận chỉ trích nặng nề, Yanbi bình thản diễn tiếp trò yêu đương như một cách thu hút dư luận. Đặc biệt, mới đây, chàng trai này “bày trò” cặp bồ với VJ Sỹ Thanh để đánh lừa khán giả về việc chia tay Andrea. Việc tạo ra “ma trận” tình yêu của chàng rapper này khiến dư luận cảm thấy bức xúc.

Yanbi xô xát Andrea: ‘Hạ màn’ đầy bạo lực

Andrea chửi xéo Yanbi khi diễn kịch yêu đương với Sỹ Thanh

 

Nhùng nhằng chuyện yêu đương của cặp đôi khiến dư luận nhàm chán

Khi đang vui cười với Sỹ Thanh về việc đánh lừa dư luận thành công, bất ngờ Andrea tiết lộ mình và Yanbi vẫn đang mặn nồng như thuở mới yêu. Đồng thời chân dài Hà Thành còn bày tỏ thái độ ghen tuông khi người yêu “qua mặt” để PR cho Sỹ Thanh. Yanbi buộc phải im lặng trước những phát ngôn của Andrea để tránh thêm “gạch đá” từ dư luận.

Hoàng Anh, một tín đồ của dòng nhạc underground và hiphop tỏ ra không hài lòng với những gì Yanbi thể hiện thời gian qua: “Bản thân mình từng thích những ca khúc anh chàng này thể hiện, song càng ngày thấy anh ta rẻ tiền khi dùng người yêu như một chiêu PR khá rẻ tiền. Ngoại hình trung bình, giọng hát tạm ổn lại thường xuyên bày trò, mình nghĩ khán giả sẽ chẳng ưa nổi một nghệ sỹ như thế”.

Minh Chánh

Vốn là ông bầu của những cuộc thi Hoa hậu ao làng tại hải ngoại, Minh Chánh sử dụng chiêu trò đu bám chân dài hằng kiếm cơ hội PR tên tuổi.

Những năm gần đây, rất nhiều người đẹp Việt Nam dập dìu sang hải ngoại thi nhan sắc hòng kiếm danh hiệu về nước để thăng hạng. Những cô gái lắm scandal nhiều hơn tài năng và nhan sắc vẫn có trên tay danh hiệu Hoa hậu, Á hậu… nếu chịu chi.

Khi uy tín giảm sút về việc mua bán giải thưởng bị phanh thui, Minh Chánh chọn chiêu bài… nói xấu người đẹp Việt đã từng hợp tác để thu hút dư luận. Mở màn là việc chê bai Jennifer Phạm (từng làm MC cho Minh Chánh trong một số chương trình trước đó) rằng cô hét cát xê, giải phẫu thẩm mỹ khiến Hoa hậu châu Á tại Mỹ tức giận: “Bảo mình sang Hàn Quốc phẫu thuật mới ghê chứ. Mới tuần trước còn bảo không đủ tiền caste cho em. Không nhận lời thì lên báo nói thế này đây”.

Hết đu bám Jennifer Phạm, Minh Chánh tiếp tục “dựa hơi” Hoàng Yến, người từng được mời sang làm BGK và trao giải cho một số cuộc thi Minh Chánh tổ chức. Theo đó, Minh Chánh tự tay gửi thông tin bài viết, email cho báo chí về việc mình và Hoàng Yến từng có quan hệ tình cảm ra sao, đã mua cho Hoàng Yến bao nhiêu món đồ hiệu và chuyển khoản cho Hoàng yến bao nhiêu tiền xài dù tuyên bố “quyết định im lặng vì không muốn Hoàng Yến bị tổn thương”.

Hoàng Yến và Minh Chánh

Minh Chánh tiết lộ mình từng chuyển khoản cho Hoàng Yến khoản tiền 1.000 USD, 2.000 USD hay 15.000 USD để Hoàng Yến làm album… khiến chân dài số 1 làng giải trí không khỏi bức xúc. Song ông bầu này bị dư luận lật mặt khi tặng… túi giả cho bạn thân Hoàng Yến.

Để lấy lòng tin từ dư luận, Minh Chánh kể lể: “Cái túi xách LV, tôi tặng người bạn thân của Yến. Tôi mua ở South Coast Plaza của quận Cam, miền Nam California. Đồ hàng hiệu bán ở shopping Mall không bao giờ là giả được vì uy tín và pháp luật ở Mỹ rất nghiêm khắc. Tôi thấy người bạn của Yến là một người thông minh, tài giỏi và sống nội tâm cho nên tôi yêu mến như người anh em trong gia đình, tôi tặng thôi. Tôi tặng bạn Yến với tư cách yêu mến và là quà sinh nhật chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện cầu nối tình cảm với Yến. Hơn nữa, túi xách LV tôi mua 1.400 USD chẳng là bao nhiêu cả. Tôi không bao giờ chuộng LV vì đối với tôi túi xách LV không phải là túi xách đẳng cấp.

Tôi nổi tiếng chịu chơi và hào phóng. Khi đi ăn, tôi đều giành trả tiền và hay ga lăng tặng đồ cho bạn bè. Chuyện từ thiện xuyên Việt và miền Tây, tôi tự bỏ tiền túi hơn 30.000 USD thì cần gì phải mua túi xách LV giả để tặng cho bạn bè. Người tôi không quen biết, tôi còn giúp đỡ và tài trợ nữa kia mà, kể cả hoa hậu và người mẫu ở Việt Nam”.

 

Hoàng Yến bức xúc vì từng tin tưởng Minh Chánh

Để vạch trần sự dối trá của Minh Chánh, Hoàng Yến tiết lộ mình bị Minh Chánh gạ gẫm dù ông bầu này đã có gia đình. Theo đó, cô tiết lộ: “Sự thật rành rành là tôi không có yêu gì Minh Chánh cả, chỉ có anh ta đeo đuổi tôi thôi. Thậm chí, sau này khi anh ta chuyển trả tiền cát-xê, tôi còn gọi cho vợ của anh ấy ở Mỹ. Tôi gọi cho chị Trang (vợ của Minh Chánh), bảo là chị xem lại chồng chị, suốt ngày tán tỉnh em, em không có thích. Tôi là phụ nữ, tôi cũng hiểu tâm trạng của người phụ nữ khác và càng không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình họ.

Minh Chánh lợi dụng những bức ảnh chụp chung trong 7 ngày tôi ở Mỹ để gọi là bằng chứng hai người yêu nhau. Đây là hình ảnh cả nhóm đi chơi chung. Có những lúc anh ta xin chụp riêng thì tôi phải lịch sự cho chụp, giờ lại lấy đó làm bằng chứng bảo là yêu nhau, thật buồn cười”.

Hiện tại, Hoàng Yến đang chuẩn bị thủ tục khởi kiện Minh Chánh về việc bôi xấu danh dự và làm ảnh hưởng tên tuổi của mình trước khán giả. Được biết, những chiêu trò của Minh Chánh thời gian qua cũng là chiêu bài để hâm nóng tên tuổi nhằm chuẩn bị cho cuộc thi hoa hậu ao làng do ông bầu này tổ chức vào thời gian tới.

Leave a Reply