Thị trưởng Los Angeles: Có thể sắp phải đưa trở lại lệnh ‘đóng cửa ở trong nhà’

LOS ANGELES, California (NV) – Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Bảy, nói rằng thành phố này đã mở cửa quá sớm, và một lần nữa cảnh cáo rằng Los Angeles có thể sắp phải đưa trở lại biện pháp đóng cửa ở trong nhà, hoặc kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, trong lúc các ca lây nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài CNN, ông Garcetti được hỏi về một bài bình luận đăng tải trên tờ Los Angeles Times, theo đó chỉ trích việc nhanh chóng mở lại tiểu bang California, khiến sau đó có sự gia tăng mạnh mẽ của các trường hợp lây nhiễm cũng như các trường hợp phải vào bệnh viện điều trị.

Theo bài báo Los Angeles Times, ông Garcetti nói ông công nhận là “việc mở cửa diễn ra quá nhanh chóng”, nhưng cũng nói thêm là các quyết định đó được đưa ra ở cấp tiểu bang và quận hạt chứ không ở cấp thành phố.

Cũng theo ông Garcetti, thành phố Los Angeles đang tiến sát tới quyết định phải đưa lại biện pháp đóng cửa, nhưng không nói thêm chi tiết. Trong hai tuần qua, vị thị trưởng Los Angeles đã mấy lần đưa ra lời phát biểu tương tự, nói rằng thành phố sẽ phải có biện pháp, nếu các trường hợp nhiễm bệnh tiếp tục gia tăng, ngay cả sau khi tiểu bang đưa ra một loạt các giới hạn như đóng cửa quán bar, không cho thực khách ăn trong tiệm, đóng cửa thương xá và một số nơi bán lẻ ở Los Angeles County và các quận hạt khác.

Thị trưởng Garcetti kêu gọi dân chúng hãy kiên nhẫn, nói rằng sẽ phải cần tới ba tuần mới biết là các biện pháp tiểu bang đưa ra có giúp ngăn bớt các vụ lây nhiễm hay không.

Ông cũng bày tỏ sự lạc quan, cho hay thành phố Los Angeles vẫn có đủ giường bệnh và các máy thở để đối phó với sự gia tăng trong số bệnh nhân.

Los Angeles County, nơi có thành phố Los Angeles, trong tuần này báo cáo có số bệnh nhân COVID-19 kỷ lục phải điều trị tại bệnh viện, trong khi mức độ dương tính của các vụ thử đã tăng từ 8% lên tới khoảng 10%. (V.Giang)




Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Leave a Reply